Thời gian
Chuyên Mục
78 kết quả phù hợp với "ly khai"
Chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 3
Phí trước bạ đối với xe ô tô điện chạy pin sẽ không còn được miễn; Quy định mới về xuất khẩu gạo; Siết chặt quản lý khai thác khoáng sản;... là một số chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 3.
Đường sắt cần 10.000 tỷ đồng đào tạo nguồn nhân lực
Ngành đường sắt dự kiến cần 10.000 tỷ đồng để đào tạo nhân lực cho công tác quản lý, khai thác, bảo trì tuyến đường sắt mới.
Hà Nội đề xuất cho thuê một phần vỉa hè
Sáng 19/2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án của UBND thành phố về quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố.
Thời sự 11h00 | 08/02/2025
Việt Nam và Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương; Thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ trong các trường đại học; Nga nối lại các chuyến bay đến vùng ly khai của Gruzia sau ba thập kỷ;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay.
Đề xuất thu phí 6 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư
Cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về tình hình nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.
Hà Nội nghiên cứu cho thuê vỉa hè 123 tuyến phố
Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành Dự thảo lần thứ ba đối với đề án quản lý, khai thác và sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn Hà Nội.
Hà Nội ban hành quy định về quản lý tài sản công
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3840 về việc triển khai Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.
Lãng phí tài sản công tại TP.HCM
Theo thống kê, hiện TP.HCM có gần 9.300 nhà, đất thuộc đối tượng quản lý tài sản công. Ngoài nhà, đất công làm trụ sở các cơ quan, số lượng lớn khác được giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và các công ty dịch vụ công ích quận, huyện quản lý, khai thác.
Phí cao tốc do Nhà nước đầu tư cao nhất 5.200 đồng/xe/km
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130 năm 2024, quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.
Thảm sát tại Pakistan làm hơn 60 người thiệt mạng
Giới chức Pakistan ngày 26/8 cho biết lực lượng ly khai ở tỉnh Balochistan, phía Tây Nam nước này, đã tấn công các đồn cảnh sát, đường sắt và xe cộ, khiến hơn 60 người thiệt mạng.
Hà Nội kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản
Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Tuy nhiên, từ thực tiễn báo cáo của các quận, huyện cho thấy, công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông còn nhiều hạn chế, thiếu hiệu quả, vẫn còn tồn tại tình trạng khai thác trái phép cát chưa được xử lý dứt điểm.
Quy định mới về phân loại tai nạn giao thông
Thông tư số 26/2024/TT-BCA quy định thống kê, tổng hợp, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường sắt, tai nạn giao thông đường thủy nội địa chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/8/2024.
Từ 15-8, áp dụng quy định mới về phân loại TNGT
Từ 15-8, Bộ Công an chính thức áp dụng quy định mới nhất về phân loại tai nạn giao thông theo Thông tư 26 năm 2024 quy định thống kê, tổng hợp, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường sắt.
Chủ tịch địa ốc Hoàng Quân bị tạm hoãn xuất cảnh
Cục Thuế TP. Cần Thơ vừa ra thông báo liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn (60 tuổi) - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Quân và Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hoàng Quân - do liên quan đến nợ thuế.
Siết chặt cho vay tài chính bằng phương tiện điện tử
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính, trong đó quy định việc xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử không được vượt quá 500 triệu đồng.
Đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè thuộc quận Hoàn Kiếm
11 sở, ngành và 4 quận, huyện vừa có tờ trình gửi UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành đề án quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố; trong đó đề xuất thực hiện thí điểm thu phí vỉa hè ở quận Hoàn Kiếm.
Dự kiến giá thuê vỉa hè Hà Nội từ 20.000 - 45.000 đồng/m2
Theo Dự thảo đề án quản lý, khai thác, sử dụng vỉa hè, mức giá cho thuê vỉa hè dự kiến tại Thủ đô Hà Nội cao nhất là 45.000/m2/tháng.
Khởi tố đối tượng khai thác cát trái phép
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Thái Anh về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
Hà Nội và Phú Thọ phối hợp quản lý khai thác cát
UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.
Bản tin 141 | 23/05/2024
Tăng cường phối hợp trong việc quản lý khai thác cát; Phát hiện ổ nhóm 'bay lắc' trong quán karaoke; Tội phạm cướp giật ngày càng trẻ hóa... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin 141 hôm nay.
Canada bắt giữ ba công dân Ấn Độ
Cảnh sát Canada đã bắt giữ ba công dân Ấn Độ với cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh phong trào ly khai Khalistan tại Canada.
Siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai, khoáng sản
Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ đã làm việc với huyện Phúc Thọ về kết quả thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành uỷ về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản", trọng tâm là công tác quản lý, khai thác cát.
Phúc Thọ có 5 bãi trung chuyển vật liệu hết phép
Sáng nay (12/4), Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã làm việc với huyện uỷ Phúc Thọ về kết quả thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành uỷ, trọng tâm là công tác quản lý, khai thác cát.
Xử lý nghiêm nạn khai thác khoáng sản trái phép
Sáng nay (12/4), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy, trọng tâm là công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố, gắn với nội dung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường của Chương trình số 05 đối với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây.
Cần quản lý nghiêm khai thác khoảng sản tại Bắc Từ Liêm
Chiều 11/4, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng đoàn giám sát số 1 Thành uỷ, chủ trì giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành uỷ, trọng tâm là công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố gắn với nội dung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường đối với Ban Thường vụ Quận uỷ Bắc Từ Liêm.
Xe hết tiền trong thẻ ETC gây ùn ứ trạm thu phí
Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong quý 1 vừa qua, có hơn 200.000 phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí tự động không dừng (ETC) vẫn lưu thông trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác và vận hành.
Sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai, khoáng sản
Chiều 10/4, Đoàn Giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Mê Linh về việc thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong chủ trì buổi làm việc.
Phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm khai thác khoáng sản
Chiều 10/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát của Ban thường vụ Thành uỷ đã chủ trì giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai.
Hà Nội sắp thí điểm thu phí trông xe không tiền mặt
UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành tổ chức thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ xe, bãi đỗ xe tính từ ngày 15/4. Đây là giai đoạn 1 của công tác ứng dụng công nghệ vào quản lý, khai thác điểm đỗ nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và tránh thất thu thuế từ hoạt động trông giữ phương tiện
Hà Nội sẽ có phương án thu phí vỉa hè
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ soạn thảo đề án quản lý, khai thác, sử dụng vỉa hè trên địa bàn toàn thành phố. Dự kiến, Sở Xây dựng sẽ trình Ban Cán sự Đảng bộ thành phố về đề án này trong quý II năm nay.
Thành lập tổ soạn thảo đề án quản lý vỉa hè Hà Nội
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ soạn thảo đề án quản lý, khai thác, sử dụng vỉa hè trên địa bàn toàn thành phố. Dự kiến, Sở Xây dựng sẽ trình Ban Cán sự Đảng bộ thành phố về đề án quản lý, thu phí vỉa hè vào quý II năm nay.
Luật Đất đai (sửa đổi) tạo nguồn lực phát triển đất nước
Luật đất đai sửa đổi được thông qua, cùng với Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực đồng thời từ 01/01/2025 đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất.
Hà Nội lên lộ trình thu phí vỉa hè
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ soạn thảo đề án quản lý, khai thác, sử dụng vỉa hè trên địa bàn toàn thành phố.
Pakistan và Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bên trong Iran nhằm vào các chiến binh ly khai. Cuộc tấn công diễn ra hai ngày sau khi Tehran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của lực lượng vũ trang có quan hệ với Israel ẩn náu bên trong lãnh thổ Pakistan.
Pakistan và Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bên trong Iran nhằm vào các chiến binh ly khai.
Bốn tuyến cao tốc VEC hoạt động ra sao?
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông tin, năm 2023, các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý, khai thác đã phục vụ 59,7 triệu lượt phương tiện, tăng 12% so với năm 2022.
Phát hiện xe chạy 1.000km vi phạm tốc độ hơn 1.300 lần
Sở GTVT Hà Nội vừa ra quyết định thu hồi 884 phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu hệ thống xử lý khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 9. Các xe bị thu hồi phần lớn là xe chở khách theo hợp đồng, du lịch, taxi và xe tải. Đáng chú ý có phương tiện vi phạm tới hơn 1000 lần.
Tài nguyên thiên nhiên có phải là vô tận? | Hà Nội tin mỗi chiều
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các mỏ cát chính là biện pháp hiệu quả trong quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố. Việc này cũng góp phần hạn chế khai thác cát lòng sông trái phép, gây ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự xã hội.
Iran tổ chức đàm phán hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan
Iran đã tổ chức cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan, coi đây là cơ hội mang lại hòa bình cho khu vực Nam Caucasus sau khi Azerbaijan tái chiếm khu vực ly khai Nagorno-Karabakh vào tháng trước.
Canada cắt giảm dịch vụ lãnh sự ở Ấn Độ
Canada cho biết họ tạm thời đình chỉ các hoạt động cần sự hiện diện trực tiếp tại các lãnh sự quán ở một số thành phố của Ấn Độ và cảnh báo rằng việc xử lý thị thực sẽ bị chậm trễ trong bối cảnh có những bất đồng ngoại giao về vụ sát hại một thủ lĩnh phe ly khai theo đạo Sikh.
Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết, nước này đã rút 41 trong tổng số 62 nhà ngoại giao tại Ấn Độ về nước trong bối cảnh tranh cãi giữa hai bên liên quan tới vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Canada gốc Sikh. Ấn Độ đã từng đặt thời hạn để Canada rút 41 nhân viên ngoại giao trước ngày 20/10 nếu không sẽ đơn phương hủy bỏ tư cách ngoại giao của những người này.
Cần khắc phục những tồn tại nguy hiểm tại chợ dân sinh
Hiện nay, loại hình chợ dân sinh truyền thống đang tồn tại khá nhiều bất cập, thiếu sót trong cả việc quản lý, khai thác cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của Nghị định 136. Đây thực sự là những tồn tại nguy hiểm về cháy nổ, cần được chính quyền các địa phương quan tâm khắc phục kịp thời
VEC đề xuất tăng phí trên các tuyến cao tốc
Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị này đang nghiên cứu phương án để tăng phí sử dụng các tuyến cao tốc do đơn vị đang quản lý, khai thác từ đầu năm 2024.
Armenia phản đối Azerbaijan bắt giữ các thủ lĩnh ly khai
Ngày 04/10, Armenia đã lên án việc Azerbaijan bắt giữ một số thủ lĩnh ly khai từ vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh, sau khi lực lượng vũ trang của Baku tiến hành chiến dịch quân sự và giành quyền kiểm soát khu vực trong tháng 9 vừa qua.
Chương trình Thời sự 9h00 | 05/10/2023
Hà Nội biểu dương 100 trẻ em gái tiêu biểu; Công khai thông tin người thi hành án; Tháo gỡ điểm nghẽn phát triển năng lượng tái tạo; Armenia phản đối Azerbaijan bắt giữ các thủ lĩnh ly khai; Nga trao đổi với Mỹ, EU về Nagorny - Karabakh… là một số thông tin đáng chú ý trong bản tin Thời sự 9h00 hôm nay.
Ấn Độ yêu cầu Canada rút 41 nhà ngoại giao về nước
Trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng sau vụ thủ lĩnh ly khai người Sikh bị sát hại, Ấn Độ đã yêu cầu Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi nước này trước ngày 10/10. Đồng thời, Ấn Độ cảnh báo sẽ thu hồi miễn trừ ngoại giao với những trường hợp vi phạm.
Chưa phát hiện rải đinh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội phản ánh về tình trạng có không ít xe ô tô bị nổ lốp, nghi do rải đinh trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công ty quản lý khai thác đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra rà soát toàn tuyến.
Canada kêu gọi Ấn Độ hợp tác giữa khủng hoảng ngoại giao
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kêu gọi Ấn Độ hợp tác điều tra vụ giết hại lãnh đạo ly khai người Sích - ông Hardeep Singh Nijjar hồi tháng 6/2023. Lời kêu gọi trên được đưa ra vào thời điểm quan hệ ngoại giao giữa Canada và Ấn Độ đang xấu đi nhanh chóng, khi hai nước lần lượt trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao trong những ngày qua.
Căng thẳng leo thang giữa Azerbaijan và Armenia
Trong nỗ lực buộc khu vực ly khai Nagorno - Karabakh, do Armenia kiểm soát, phải khuất phục bằng vũ lực, ngày 19/9, Azerbaijan đã gửi quân được hỗ trợ bởi các cuộc tấn công bằng pháo binh tới đây làm dấy lên nguy cơ xảy ra một cuộc chiến mới với nước láng giềng Armenia.
Khắc phục PCCC siêu thị cho dân sinh | 114 - An toàn PCCC | 14/09/2023
Tại các huyện ngoại thành loại hình chợ dân sinh truyền thống đã có từ lâu, đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán của người dân địa phương. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay loại hình này đang tồn tại nhiều bất cập, thiếu sót trong cả việc quản lý, khai thác cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn PCCC theo quy định. Vấn đề này được đề cập trong chương trình "An toàn PCCC" phát sóng ngày hôm nay.
Xử lý dứt điểm các vi phạm trên đường cao tốc
Bộ GTVT đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, các sở GTVT, các nhà đầu tư BOT; yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc.
Sửa đổi thủ tục cấp phép kinh doanh cảng hàng không
Bộ GTVT vừa đề xuất một số quy định, thủ tục mới theo hướng phân cấp cho Cục Hàng không Việt Nam và các cảng vụ hàng không, trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021 của Chính phủ; về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Hà Nội đẩy mạnh đấu giá quyền thuê đất
Trước việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp công ích ở một số địa phương trên địa bàn bộc lộ bất cập, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát lại quỹ đất này, đồng thời tổ chức đấu giá quyền thuê đất nông nghiệp công ích để quản lý và khai thác hiệu quả. Thành phố Hà Nội cũng đang rà soát để tiến hành đấu giá cho thuê đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.
Hà Nội lập Tổ soạn thảo Đề án khai thác hè phố
UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 3928 về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án của UBND TP về Quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn TP Hà Nội. Tổ có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tham mưu UBND TP về Đề án Quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn TP, trình cấp có thẩm quyền thông qua.
Lãi suất giảm nhưng thị trường BĐS vẫn trầm lắng
Trong bối cảnh thị trường khó khăn thủ tục pháp lý cho các dự án, thiếu trầm trọng nguồn cung ở tất cả phân khúc sản phẩm và cơ cấu hàng hóa không phù hợp, phần lớn doanh nghiệp lựa chọn tạm dừng hoặc giãn tiến độ đầu tư dự án.
Tạo hành lang pháp lý khai thác tiềm năng thuê tài chính
Thay vì phải đi vay nguồn vốn lớn từ ngân hàng để mua máy móc, thiết bị sản xuất, thì các doanh nghiệp có thể thuê tài sản đó thông qua các công ty tài chính. Phương thức này tháo gỡ được khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp là không đủ tài sản đảm bảo để thế chấp vay vốn. Tuy nhiên, trên thực tế, hình thức này còn thiếu hành lang pháp lý, nhiều quy định chưa rõ ràng, khiến các công ty gặp lúng túng khi cho thuê.
Bản tin Kinh tế tài chính | 19/07/2023
Sàn giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ chính thức vận hành; Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp lên sàn chứng khoán; Nguyễn Kim góp vốn sai để xây dự án trên đất công... là một số thông tin đáng chú ý trong Bản tin "Kinh tế tài chính" hôm nay.
Ban hành bảng giá đất hàng năm để sát thị trường
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác tài nguyên đất - Nghị quyết 18 của Trung ương đã có chủ trương bỏ khung giá đất mà chốt phương án ban hành bảng giá đất hàng năm để đảm bảo phù hợp nguyên tắc thị trường. Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung quy định về việc tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết 31/12/2025, sau đó sẽ thực hiện việc ban hành bảng giá đất hàng năm thay vì ban hành bảng giá đất 5 năm một lần và điều chỉnh khi có biến động 20%. Đây được cho là bước đột phá trong việc hiện thực hóa nguyên tắc định giá đất sát với giá thị trường, tránh trường hợp mua bán nhà đất 2 giá đã tồn tại trong suốt thời gian qua.
Xây dựng trái phép trên rìa đường quốc lộ | Sống và làm việc theo pháp luật | 27/06/2023
Như vậy trong phạm vi đất dành cho đường bộ thì không được xây dựng các công trình khác trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình "Sống và làm việc theo pháp luật" hôm nay để hiểu rõ hơn các quy định về vấn đề này.